Băn khoăn lộ trình đào tạo nâng chuẩn giáo viên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2019 20:40 GMT+7

VTV.vn - Gần 1 năm nữa Luật Giáo dục mới sẽ có hiệu lực, nhưng để giáo viên đạt chuẩn như luật mới họ cần thời gian dài hơn, hiện không ít giáo viên rất băn khoăn về vấn đề này.

Từ ngày 1/7/2020, Luật Giáo dục mới sẽ chính thức có hiệu lực. Điểm đáng chú ý trong Luật Giáo dục mới là yêu cầu về trình độ của giáo viên sẽ được nâng lên, nghĩa là trình độ giáo viên sẽ phải cao hơn so với quy định hiện hành.

Theo luật hiện hành, đối với giáo viên mầm non chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm. Trong khi đó, luật mới yêu cầu giáo viên mầm non phải có bằng Cao đẳng Sư phạm trở lên. Luật hiện hành yêu cầu bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm đối với giáo viên tiểu học, bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm cho cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, theo luật mới, giáo viên tiểu học trở lên đều phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Nếu chiếu theo lộ trình áp dụng Luật Giáo dục mới, sẽ có rất nhiều giáo viên không đủ thời gian để học chuyên môn, nâng cấp bằng. Bên cạnh đó, cũng có giáo viên cho rằng sẽ rất khó đứng lớp nếu bản thân thầy, cô giáo không tự rèn dũa, nâng cao chuyên môn.

Việc nâng chuẩn trình độ giáo viên là cần thiết, nhất là trong bối cảnh xã hội phát triển, hội nhập và phù hợp với thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, việc không xây dựng một lộ trình nâng chuẩn giáo viên hợp lý, áp dụng luật một cách máy móc không chỉ tác động tiêu cực đến những người đứng lớp mà cho cả một bậc học quá phụ thuộc vào bằng cấp.

Qua những tâm sự của nhiều thầy, cô giáo, có thể thấy các giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc nâng chuẩn vì phải đi dạy cả ngày, lại sắp xếp thêm thời gian đi học nâng trình độ, điều này dường như là quá sức đối với họ. Đặc biệt, với các giáo viên đã lớn tuổi, việc để họ có thể tiếp cận thêm kiến thức mới là điều không dễ.

Nhiều người cũng băn khăn, việc nâng bằng cấp liệu có nâng cao được chuyên môn hay không, trên thực tế đây là hai phạm trù khác nhau. Mặt khác, lộ trình nên như thế nào để không ảnh hưởng đến đội ngũ giáo viên vẫn thiếu ở nhiều nơi hiện nay trong bối cảnh đến giờ này, nghị định quy định chưa được ban hành, giáo viên vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể.


Xem xét nâng chuẩn đào tạo giáo viên mầm non: Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình Xem xét nâng chuẩn đào tạo giáo viên mầm non: Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình

VTV.vn - Nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) khi nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước