Big C ngưng nhập hàng may mặc Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/07/2019 19:32 GMT+7

VTV.vn - Central Group, đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Big C vừa bất ngờ thông báo, kể từ tháng 7 sẽ tạm dừng nhập tất cả các sản phẩm may mặc của các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Việc tạm ngừng được Central Group giải thích là do có sự thay đổi chiến lược phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn mẹ Central tại Thái Lan. 

Tất cả những vấn đề phát sinh trước ngày 2/7 sẽ được tiếp tục giải quyết theo quy định của hợp đồng hợp tác thương mại. 

Sau khi mua lại hệ thống siêu thị Big C từ Tập đoàn Casino của Pháp tại Việt Nam với giá hơn 1 tỷ USD, chủ sở hữu mới là nhà đầu tư Thái Lan, vào năm 2017 đã dừng việc phát triển các nhãn hàng riêng của siêu thị vốn được gia công bởi các doanh nghiệp Việt Nam. Thay vào đó, họ nhập hàng từ Thái Lan sang với giá rẻ hơn.

Big C thay đổi chiến lược bán sản phẩm nhãn hàng riêng Big C thay đổi chiến lược bán sản phẩm nhãn hàng riêng

VTV.vn - Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Big C rút dần các sản phẩm nhãn hàng riêng có thể do thay đổi trong chiến lược bán hàng của từng đơn vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước