Bộ GTVT bác đề xuất cấm xe máy trên tuyến Hà Nội - Bắc Giang

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/09/2019 17:50 GMT+7

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý với đề xuất của đơn vị khai thác về việc cấm xe máy lưu thông trên tuyến Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, hiện tuyến đường gom qua địa phận tỉnh Bắc Ninh đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý I/2020. Do vậy, Bộ này khẳng định, trước mắt vẫn tạm thời tổ chức cho mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên tuyến Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang đề xuất Bộ GTVT xem xét tổ chức lại giao thông, phân luồng xe máy đi vào đường Quốc lộ 1 cũ (đường 295B), đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh bởi hiện tại tuyến đường quốc lộ này đã được đầu tư mở rộng và nâng cấp đủ điều kiện phân làn. Trong khi đó tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc giang được quy hoạch là đường cao tốc, đối với những đoạn có đường gom tách riêng xe máy và xe thô sơ cấm lưu thông trên cao tốc.

Ngang nhiên dừng đón trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang Ngang nhiên dừng đón trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

VTV.vn - Hiện nay, tình trạng xe dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang diễn ra công khai bất kể ngày đêm, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước