Chỉ số CPI 6 tháng tăng 2,64%, mức tăng thấp nhất trong 3 năm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 19:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI - chỉ số giá tiêu 6 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 2,64% so với cùng kỳ năm 2018 - mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Chỉ số CPI tăng chủ yếu ở quý I nhưng quý II đã có mức giảm đáng kể, khiến chỉ số giá tiêu dùng trung bình trong 6 tháng qua thấp hơn so với nhiều năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, một số nhóm mặt hàng tăng cao là thực phẩm tăng 5,4%; đồ uống, thuốc lá tăng 1,81%; dịch vụ giao thông công cộng tăng 3,45%...

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng giá điện sinh hoạt cùng với nhu cầu tiêu dùng điện tăng vào dịp thời tiết nắng nóng đã làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt 6 tháng đầu năm tăng 5,84% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu CPI tăng cao, sẽ hoãn điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm 2019 Nếu CPI tăng cao, sẽ hoãn điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm 2019

VTV.vn - Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho biết theo lộ trình, năm 2019 sẽ còn 2 bước điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Tuy nhiên, nếu CPI tăng cao sẽ hoãn việc điều chỉnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước