“Chưa phát hiện trường hợp nào bao che, bảo kê cho tín dụng đen”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/08/2019 19:11 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về hoạt động tín dụng đen và đòi nợ thuê tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay (15/8), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về tình trạng tín dụng đen và đòi nợ thuê diễn biến phức tạp thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lực lượng công an sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, lên danh sách và đấu tranh triệt phá các băng nhóm hoạt động tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê ngay từ khi mới hình thành; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phối hợp với ngành ngân hàng giúp người dân tiếp cận với vốn vay của ngân hàng bằng thủ tục thuận lợi.

“Chưa phát hiện trường hợp nào bao che, bảo kê cho tín dụng đen” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về việc có hay không sự bảo kê của lực lượng chức năng cho hoạt động tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: "Qua điều tra hiện nay, lực lượng công an chưa phát hiện trường hợp bao che, bảo kê cho hoạt động tín dụng đen. Quan điểm của ngành công an là xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê hoặc có liên quan đến hoạt động bảo kê, không có "vùng cấm" trong hoạt động này".

Nhức nhối nạn tín dụng đen tại nông thôn Nhức nhối nạn tín dụng đen tại nông thôn

VTV.vn - Thống kê của Bộ Công an cho thấy, 4 năm gần đây, cả nước có gần 8.000 vụ án liên quan đến tín dụng đen, trong đó có 3/4 là tại các vùng nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước