Cô bé khuyết tật 8 tuổi có thể tự đi xe đạp nhờ cánh tay giả

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/10/2019 20:04 GMT+7

VTV.vn - Một cô bé 8 tuổi ở bang Texas, Mỹ, sinh ra đã không có cẳng tay trái, nhưng một phép màu đã đến với cô, khi cô được lắp một tay giả. Nhờ vậy, cô bé có thể tự đi xe đạp.

Ở tuổi lên 8, việc biết đi xe đạp là điều hiển nhiên với các em nhỏ. Nhưng với cô bé Mady Gardner, người không có cẳng tay trái từ khi sinh ra, việc cô có thể tự đi xe đạp là một bước ngoặt trong cuộc đời.

"Khoảnh khắc thú vị nhất của cháu là khi bản thân học được cách đi xe đạp. Lúc đầu, cháu rất sợ phải đạp xe với cẳng tay giả này nhưng sau đó thật là vui, vì cháu giờ có thể ngồi thẳng lưng và đạp. Khi xong việc, cháu có thể đặt tay giả đó vào giỏ" - Mady Gardner chia sẻ.

Cô bé Mady trở thành người trẻ tuổi nhất ở Mỹ được nhận tay giả sinh học Hero hồi tháng 7 vừa qua. Loại tay giả này do một công ty của Anh phát triển. Nó dễ dàng uốn cong và sử dụng các cảm biến giúp người dùng chuyển động khéo léo và thao tác dễ dàng hơn.

Nhờ cánh tay giả, hiện cô bé Mady đã có thể tự làm được mọi việc. Cô có thể hoàn thành những ước mơ của mình, đơn giản như việc được nướng bánh với mẹ hay chơi bóng đá với bố.

Môi trường thân thiện nhất dành cho trẻ em khuyết tật tại Israel Môi trường thân thiện nhất dành cho trẻ em khuyết tật tại Israel

VTV.vn - Năm 2018, Israel đã thông qua một đạo luật nhằm đưa trẻ em cần sự chăm sóc đặc biệt có thể được tham gia một phần hoặc đầy đủ vào những lớp học chính thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước