Cuộc chiến chống ô nhiễm không khí ở Tuzla, Bosnia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/06/2019 19:03 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Bosnia đã thông qua kế hoạch cắt giảm lượng khí thải từ các nhà máy điện khoảng 273.000 tấn/năm xuống còn 50.000 tấn trong năm nay.

Nằm giữa những đống rác thải công nghiệp và một nhà máy nhiệt điện than, người dân làng Divkovici, thuộc thành phố công nghiệp Tuzla đang hàng ngày chết ngạt do khí độc hại. Cả ngôi làng bị bao trùm bởi khí sulfur dioxide và các hạt bụi phả ra từ ống khói nhà máy điện. Những đường ống xả nước thải đen ngòm ra con mương của làng.

Anh Goran Stojak - một người dân trong làng - cho biết, năm ngoái cha anh đã qua đời do ung thư phổi, còn các con anh mới chỉ một hai tuổi nhưng đã gặp phải các vấn đề về đường hô hấp. 

Giờ đây trong làng chỉ còn khoảng 30 người sinh sống trên tổng số 500 dân. Thành phố công nghiệp Tuzla là nơi tập trung các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. Do sử dụng công nghệ cũ nên mức độ ô nhiễm ở đây rất nặng nề.

Đặc biệt là vào mùa đông khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tình trạng ô nhiễm trong thành phố lại các trở nên trầm trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến số trường hợp mắc ung thư phổi tăng tới hơn 30% trong 3 năm trở lại đây. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca tử vong sớm từ năm 2015 đến năm 2017 đã tăng tới 50%.

Mới đây, chính phủ Bosnia đã thông qua kế hoạch cắt giảm lượng khí thải từ các nhà máy điện khoảng 273.000 tấn/năm xuống còn 50.000 tấn trong năm nay và 23.000 tấn vào năm 2028. 

Theo đó, nước này sẽ đóng cửa bớt các nhà máy hoạt động không hiệu quả và thay vào đó sẽ là các cơ sở hiện đại hơn, ít gây ô nhiễm cho môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước