Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/08/2019 19:40 GMT+7

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm 6/8 tuyên bố, Bắc Kinh kiên quyết phản đối quyết định của Mỹ coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, việc coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ gây tổn hại nghiêm trọng tới các quy tắc quốc tế. 

Bắc Kinh cũng khẳng định chưa và sẽ không sử dụng đồng Nhân dân tệ để đối phó với những bất đồng về thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Đây là phản ứng của Trung Quốc sau khi hôm qua Bộ Tài chính Mỹ chính thức liệt nước này là nước thao túng tiền tệ, cáo buộc Bắc Kinh phá giá đồng Nhân dân tệ khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên leo thang. 

Theo đó, Trung Quốc đã cho phép đồng Nhân dân tệ mất giá 2%, xuống ngưỡng trên 7 Nhân dân tệ đổi được 1 USD, mức yếu nhất của đồng nội tệ Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây. 

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, động thái mới nhất này của Bắc Kinh đã đẩy bất đồng thương mại kéo dài một năm nay giữa hai nước lên mức căng thẳng chưa từng có. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước