Cuộc sống của người vô gia cư tại thủ đô nước Mỹ

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 20:26 GMT+7

VTV.vn - Ít ai có thể ngờ, tại thủ đô Washington DC, Mỹ lại có rất đông người vô gia cư. Không đủ tiền trang trải cuộc sống, nhiều người phải chuyển ra sống ngoài đường.

Năm 2019, Washington DC có khoảng 6.500 người vô gia cư. Đa số người vô gia cư đều là người da màu, thất nghiệp, sống len lỏi tại các lán tạm, vất vưởng trên những con phố chính hoặc ga tàu điện ngầm. Chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ cũng khiến nhiều người phải ra đường do không kham nổi tiền thuê nhà.

Mặc dù chính phủ đã cung cấp các nơi trú ẩn tạm thời, nhưng nhiều người không muốn ở đó bởi thiếu các dịch vụ căn bản như: chăm sóc y tế, nhà ở xuống cấp hoặc họ phải tự trả các dịch vụ thiết yếu khi sống tại đó" - bà Susan Hermer (người dân Mỹ) cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng người vô gia cư tại thủ đô Washington. Thế nhưng dường như vấn nạn này không phải là bài toán dễ giải. Đi ra đường, không khó để bắt gặp những người vô gia cư sống vất vưởng tại các vỉa hè, ngõ hẻm.

Năm 2020, chính quyền quận Columbia đã dành một khoản ngân sách để xây các nhà ở giá rẻ cho người vô gia cư, chuyển họ từ những nơi ở tạm đến nơi ở lâu dài, đồng thời hướng dẫn họ tìm kiếm những công việc làm phù hợp.

Tại sao người vô gia cư ở châu Âu thích sống trên vỉa hè? Tại sao người vô gia cư ở châu Âu thích sống trên vỉa hè?

VTV.vn - Với nhiều người vô gia cư, nhà tránh rét cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn, không thể giúp họ được gì về lâu dài nên vỉa hè vẫn là nơi họ thích hơn vì tính ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước