Cứu sống bệnh nhân giãn phế quản giai đoạn cuối nhờ ghép tạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 18:56 GMT+7

Bệnh nhân (áo kẻ) đã được xuất viện ngày 4/10.

VTV.vn - Ngày 4/10, bệnh nhân nam, 38 tuổi, được ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức cách đây gần 2 tháng đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân mắc bệnh giãn toàn bộ phế quản giai đoạn cuối, nếu không ghép phổi sẽ phải thường xuyên dùng máy thở hỗ trợ và có tiên lượng sống dưới 1 năm.

Việc chăm sóc bệnh nhân sau ghép tạng rất phức tạp, đặc biệt là với ghép phổi, do có nhiều vấn đề như kiểm soát nhiễm trùng, chăm sóc đường hô hấp, thuốc chống thải ghép, vật lý trị liệu nâng cao thể trạng.

Sau khi ra viện, bệnh nhân thường xuyên phải tái khám liên tục trong nhiều tháng để tiếp tục phục hồi chức năng cho phổi ghép.

Đáng chú ý đây là bệnh nhân của ca ghép đa tạng vào ngày 12/8. Một người cho chết não đã hiến 6 tạng, cứu sống 5 bệnh nhân.

Ca ghép gan thành công mở ra mô hình mới trong ghép tạng Ca ghép gan thành công mở ra mô hình mới trong ghép tạng Trao Bằng khen cho các thầy thuốc lập kỷ lục ghép tạng Trao Bằng khen cho các thầy thuốc lập kỷ lục ghép tạng Kỷ lục, 1 tuần bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 15 ca ghép tạng Kỷ lục, 1 tuần bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước