Đa số người dân, khách du lịch thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/03/2020 19:38 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của phóng viên VTV, hầu như người dân và du khách đều đồng thuận với việc thực hiện đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu, kể từ ngày 16/3 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Hầu hết các điểm tham quan trên địa bàn Hà Nội đang tạm dừng đón khách, vì vậy nhiều khách lựa chọn điểm tham quan quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhiều khách quốc tế đã chủ động đeo khẩu trang và ủng hộ chủ trương đeo khẩu trang phòng chống dịch của Việt Nam. Tuy nhiên, một số du khách vẫn chưa chấp hành đeo liên tục.

Các cơ sở lưu trú tại Hà Nội đã tuyên truyền tích cực về việc bắt buộc du khách đeo khẩu trang từ ngày 16/3 tại tất cả điểm công cộng.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở các khu vực công cộng, đa số người dân chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Dù vậy, vẫn còn một số trường hợp người dân và du khách nước ngoài chưa ý thức tốt về việc đeo khẩu trang.

Việc chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi cộng cộng sẽ góp phần tích cực phòng, chống dịch trong thời điểm hiện tại. Những người không chấp hành có thể bị áp dụng các hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thẩm quyền xử phạt có thể là thanh tra y tế hoặc Chủ tịch UBND xã, phường.

Du khách nước ngoài phải đeo khẩu trang khi tham quan Hội An Du khách nước ngoài phải đeo khẩu trang khi tham quan Hội An

VTV.vn - Bắt đầu hôm nay (19/3), du khách người nước ngoài khi vào tham quan phố cổ Hội An bắt buộc phải đeo khẩu trang nhằm chủ động ngăn ngừa dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước