Đề nghị y án sơ thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/06/2019 18:45 GMT+7

Các bị cáo tại phiên xử sáng nay (12/6). Ảnh: Dân trí.

VTV.vn-Không chấp nhận kháng cáo của cả 5 bị cáo là đề nghị của đại diện VKSNDCC tại Hà Nội đối với phiên xét xử phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ cùng 4 cựu cán bộ Công an vào sáng 12/6.

Sau khi xem xét nội dung kháng cáo của các bị cáo, qua quá trình xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, Phan Văn Anh Vũ không đưa thêm được tình tiết nào làm thay đổi hành vi, không có tình tiết giảm nhẹ. Đối với 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân, Viện Kiểm sát cho rằng, hình phạt mà Tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp.

Riêng đối với 2 cựu cán bộ Công an là Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt.

Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố tại Tòa đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của cả 5 bị cáo.

Xét xử phúc thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng 4 cựu cán bộ ngành Công an Xét xử phúc thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ cùng 4 cựu cán bộ ngành Công an Ngày mai (10/6), xét xử phúc thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ và 4 cựu cán bộ ngành Công an Ngày mai (10/6), xét xử phúc thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ và 4 cựu cán bộ ngành Công an Khởi tố 2 nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng trong vụ Phan Văn Anh Vũ Khởi tố 2 nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng trong vụ Phan Văn Anh Vũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước