Dịch COVID-19 hoành hành, nhiều du học sinh vẫn quyết định ở lại châu Âu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/03/2020 20:34 GMT+7

VTV.vn - Châu Âu được coi là tâm dịch mới của COVID-19. Phần lớn các nước có đông du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều em đã quyết định ở lại châu Âu vào lúc này.

"Hiện tại Canada cũng đã bớt chủ quan và đã có những hành động thiết thực để phòng tránh dịch bệnh nên việc quay trở lại Việt Nam vào thời điểm này đối với em là không cần thiết. Bởi giữa tâm bệnh, chúng ta nên hạn chế đi lại, nhất là máy bay vì sân bay đang là nơi dễ lây nghiệm nhất. Nếu ai cũng muốn bay về nước thì sẽ khiến mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn" - du học sinh Chris Phạm (Canada) chia sẻ.

"Khi nhiều trường đại học tại New York phải đóng cửa vì dịch, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York cũng đã có những biện pháp kịp thời để kết nối các bạn sinh viên phải rời khỏi trường, hỗ trợ các bạn tìm chỗ ở mới tạm thời tại thời điểm này. 

Nhiều du học sinh vẫn lựa chọn ở lại thay vì về nước, bởi các bạn sợ sẽ có khả năng lây nhiễm bệnh trong quá trình di chuyển từ Mỹ về Việt Nam và các bạn lo ngại khó có khả năng quay lại Mỹ để hoàn thành chương trình học" - du học sinh Lê Minh Trang (Chủ tịch Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York, Mỹ) cho biết.

COVID-19 đe dọa niềm tự hào 'không biên giới' của Liên minh châu Âu COVID-19 đe dọa niềm tự hào "không biên giới" của Liên minh châu Âu

VTV.vn - Không chỉ vướng phải những rào cản biên giới bên ngoài, EU còn đang chứng kiến những rào cản được dựng lên ngay bên trong nội bộ Liên minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước