Gia tăng cận thị học đường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/11/2019 20:06 GMT+7

VTV.vn - Cận thị vẫn là vấn đề hay gặp nhất ở lứa tuổi học đường và đang có xu hướng ngày càng tăng.

Thường xảy ra ở những đối tượng trẻ như học sinh, sinh viên, cận thị là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực. Tỷ lệ trẻ em mắc cận thị ngày càng tăng do thời gian học nhiều hơn, tiếp xúc với các thiết bị điện tử liên tục. Thêm nữa, từ lúc sơ sinh đến 17 tuổi là giai đoạn độ cận tiến triển nhanh.

Người có độ cận thị cao trên 6Diop, không chỉ gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày vì tầm nhìn suy giảm, mà nguy hiểm hơn, những biến chứng về đáy mắt luôn rình rập khiến người cận thị cao có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Các chuyên gia khuyến cáo, với trẻ chưa cận thị 1 năm nên khám 1 lần, còn với trẻ đã cận thị thì khoảng 3 - 6 tháng nên khám lại 1 lần để sớm phát hiện bất thường của mắt để điều trị kịp thời. Đặc biệt phụ huynh nên cho trẻ đi khám trước mỗi năm học mới để phát hiện sớm vấn đề về mắt của trẻ và có phương pháp rèn luyện mắt trong học tập hợp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước