Hạn chót để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển là ngày 29/7

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/07/2019 18:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngày mai (29/7) là hạn chót các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển qua hình thức trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cho đến 17h chiều 27/7, đã có gần 215.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, trong đó 77% số thí sinh điều chỉnh bằng hình thức trực tuyến. Số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển hiện chiếm khoảng 1/3 so với tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển, cho thấy tỷ lệ các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng không quá cao.

Năm nay, những trường top trên đều có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tăng lên khoảng 1 - 2 điểm so với năm 2018. Ngược lại, cũng có những trường top dưới lại đưa ra ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển rất thấp, như Trường Đại học Bạc Liêu, hầu hết các ngành có điểm sàn nhận hồ sơ chỉ 4 điểm/môn. Các trường sẽ công bố điểm chuẩn sớm nhất vào ngày 8/8 tới.

Đã có hơn 44.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học Đã có hơn 44.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học

VTV.vn - Theo Bộ GD&ĐT, trong ngày đầu xét tuyển, gần 3/4 trong số hơn 44.000 thí sinh này thực hiện theo phương thức trực tuyến, chỉ có 1/4 là điều chỉnh bằng phiếu xét tuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước