Hàng chục tuyến quốc lộ ở miền Tây bị xuống cấp nghiêm trọng

Vĩnh Phúc - Phú Cường (VTV9)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 20:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tuyến đường quốc lộ huyết mạch ở ĐBSCL đang bị xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Quốc lộ 54 đoạn đi qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long dù đã nhiều lần được dặm vá nhưng hiện mặt đường không chỉ có ổ gà, ổ trâu mà còn là nơi sinh sống của cua và rau muống. Hình ảnh quen thuộc trong nhiều năm qua trên khoảng 50km Quốc lộ 30 đoạn từ huyện Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp là quốc lộ nhưng chẳng khác nào một bãi sình lầy, ổ voi, ổ gà xuất hiện ở khắp nơi.

Ngoài Quốc lộ 54 và 30, Quốc lộ 80 cũng là một trong những tuyến đường "ám ảnh" các tài xế. Hàng trăm km qua thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang bị xuống cấp trầm trọng. Việc dặm vá vẫn diễn ra thường xuyên nhưng hiệu quả thì chưa có.

Hiện nay, ở miền Tây có hàng chục tuyến quốc lộ khác có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp vì khổ đường hiện hữu cấp 3, chỉ dành cho 2 làn xe. Đa số quốc lộ này đang bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chỉ được dặm vá rồi lại hư hỏng tiếp. Chính vì thế, việc có được những con đường thoáng, đẹp, không ổ voi, ổ gà đang là mong mỏi cấp thiết của người dân nơi đây.


Quốc lộ 54 qua tỉnh Vĩnh Long luôn lênh láng nước dù trời không mưa Quốc lộ 54 qua tỉnh Vĩnh Long luôn lênh láng nước dù trời không mưa

VTV.vn - Dù trời không có mưa trong nhiều ngày qua và cũng chẳng có thủy triều lên nhưng Quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long vẫn lênh láng nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước