Khởi tố 2 bị can tổ chức đưa lao động ra nước ngoài trái phép ở Hà Tĩnh

Quang Tiến - Lý Hùng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 18:17 GMT+7

Nhiều gia đình nhận định con mình nằm trong số 39 nạn nhân chết trong container ở Anh nên đã lập bàn thờ vọng. (Ảnh: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - Chiều 1/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài trái phép.

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lấy lời khai nhiều đối tượng khác liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có đơn trình báo lên cơ quan điều tra về việc người thân của họ thông qua các môi giới để sang Anh làm việc và sau đó bị mất liên lạc. Mỗi lao động phải mất hàng trăm triệu đồng cho người môi giới nếu thành công.

Liên quan đến vụ việc nghi có người Việt trong số 39 nạn nhân thiệt mạng trên chiếc xe tải chở lao động từ Pháp sang Anh, cơ quan Công an Hà Tĩnh cho biết đã tiến hành lấy mẫu ADN của người thân các lao động mất liên lạc để phục vụ công tác điều tra.

Hệ lụy từ xuất khẩu lao động bất hợp pháp ra nước ngoài Hệ lụy từ xuất khẩu lao động bất hợp pháp ra nước ngoài

VTV.vn - Tại Hà Tĩnh, còn nhiều làng, xã mà từ đó, người dân xuất khẩu lao động trái phép với hành loạt rủi ro, nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước