Các nhân viên y tế này đều có thời gian công tác 4 năm trở lên, trong số đó có những người được bổ nhiệm vào các vị trí công tác trong ngành y tế, có cả trường hợp đang trong thời kỳ thai sản, ốm đau vẫn bị chấm dứt hợp đồng lao động. Sau hơn 1 năm bỗng dưng bị mất việc, nhiều người đã phải bươn chải tìm kế sinh nhai.
Đột ngột bị mất công việc đã gắn bó trong nhiều năm, rất khó để xin việc với tất cả 137 lao động này. Đa phần trong số họ đều trên 30 tuổi, rất khó để làm lại từ đầu. Chán nản, thậm chí bất lực, nhưng để tiếp tục sống, nhiều người chấp nhận làm mọi việc, miễn là có thu nhập.
Từng là nhân viên y tế, nhưng vì cuộc sống, có người đi tiếp thị thuốc lá, người ngày bán hoa, tối bán bánh mỳ... Đối với những người còn sức khỏe, họ kiên trì tìm cơ hội mưu sinh. Tuy nhiên, với những lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ, sau 1 năm bị cắt hợp đồng, họ vẫn bị thất nghiệp và sống trong sự bất lực trước tương lai.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)