Lực lượng phiến quân Philippines giao nộp vũ khí

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/09/2019 17:58 GMT+7

Giao nộp vũ khí, mỗi tay súng sẽ nhận được khoảng 1 triệu Peso.

VTV.vn - Ngày 7/9, lực lượng phiến quân Philippines đã bắt đầu giao súng cho các giám sát viên nước ngoài độc lập.

Đây là một phần của Hiệp ước Hòa bình nhằm chấm dứt các cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ khiến khoảng 150.000 người thiệt mạng.

Chỉ trong một ngày, đã có khoảng 940 vũ khí được giao nộp từ các tay súng. Phần lớn trong số vũ khí đó thuộc về Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro - lực lượng phiến quân lớn nhất tại Philippines.

Cùng với việc giao nộp vũ khí, mỗi tay súng sẽ nhận được khoảng 1 triệu Peso, tương đương khoảng 19.000 USD dưới dạng tiền mặt, học bổng, bảo hiểm y tế để hòa nhập cuộc sống và trở thành công dân bình thường.

Ấn Độ chi 14,5 tỷ USD mua vũ khí, kỹ thuật quân sự của Nga Ấn Độ chi 14,5 tỷ USD mua vũ khí, kỹ thuật quân sự của Nga

VTV.vn - Ấn Độ vừa đặt hàng vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga với giá 14,5 tỷ USD, đánh dấu bước đột phá trong quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước