Mỹ kỳ vọng giảm dần số ca tử vong do COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/05/2020 19:10 GMT+7

Ảnh minh họa: Anadolu.

VTV.vn - Ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông hi vọng số người tử vong do COVID-19 sẽ dừng ở con số dưới 100.000, dù đây vẫn là con số tồi tệ.

Dịch COVID-19 tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 65.000 người tại Mỹ trong tổng số hơn 1,1 triệu ca nhiễm, tương đương trung bình hơn 1.200 ca tử vong mỗi ngày .

Ông Trump nhấn mạnh, các chỉ dẫn được thực hiện trong vòng 30 ngày qua nhằm làm chậm lại sự lây lan của virus đã giúp cứu mạng hàng nghìn người.

Trước đó, ông Trump cho rằng số người tử vong tại Mỹ do COVID-19 khoảng 60.000 người, trước khi nâng mức dự đoán lên 100.000 người.

Dự kiến, gần một nửa nước Mỹ sẽ mở cửa trở lại trong ít ngày tới. Một số bang như Washington tiếp tục đóng cửa. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới.

Tẩy chay siêu thị yêu cầu khách đeo khẩu trang, nhiều người Mỹ vẫn hiểu sai về COVID-19 Tẩy chay siêu thị yêu cầu khách đeo khẩu trang, nhiều người Mỹ vẫn hiểu sai về COVID-19 Mỹ: FDA cho phép sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị COVID-19 Mỹ: FDA cho phép sử dụng thuốc Remdesivir để điều trị COVID-19 Gần 3,4 triệu người mắc COVID-19 toàn cầu, Mỹ ghi nhận hơn 65.000 ca tử vong Gần 3,4 triệu người mắc COVID-19 toàn cầu, Mỹ ghi nhận hơn 65.000 ca tử vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước