Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/08/2019 18:34 GMT+7

VTV.vn - Thừa hơn 4 điểm so với điểm chuẩn vẫn trượt đại học, câu chuyện vô lý này vừa xảy ra tại Đại học Đồng Nai

Một thí sinh có tổng điểm khối A00 là hơn 22 điểm. Thí sinh nộp nguyện vọng 3 vào Đại học Đồng Nai, ngành Sư phạm Vật lý, điểm xét tuyển dự kiến của ngành này là 18 điểm. Tuy nhiên, kết thúc đợt xét tuyển, Đại học Đồng Nai bất ngờ công bố điểm chuẩn của ngành này lên đến 24,7, cao hơn tất cả các ngành khác trong trường và ngang với điểm chuẩn của những trường top cao.

Điều khiến dư luận bức xúc là do chỉ có 3 thí sinh trúng tuyển nên trường không đủ điều kiện mở ngành và đưa ra giải thích là nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh để tạo điều kiện cho các em xét tuyển các nguyện vọng khác. Tuy nhiên, có trường hợp thí sinh xét tuyển ở nguyện vọng 3 đã mất hết các cơ hội trúng tuyển vào một trường khác.

Điểm chuẩn đại học 2019: Phân tầng uy tín, chất lượng đào tạo Điểm chuẩn đại học 2019: Phân tầng uy tín, chất lượng đào tạo Điểm chuẩn các trường đại học năm 2019 Điểm chuẩn các trường đại học năm 2019 Điểm chuẩn xét tuyển đại học tăng nhẹ Điểm chuẩn xét tuyển đại học tăng nhẹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước