Nhiều băn khoăn khi áp dụng sách giáo khoa mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 21:35 GMT+7

VTV.vn - Tại cuộc họp báo chiều 22/11, đại diện Bộ GD&ĐT đã trả lời một số vấn đề nhiều phóng viên quan tâm liên quan đến quá trình áp dụng sách giáo khoa mới vào thực tế.

Nhiều băn khoăn liên quan đến việc áp dụng một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa được đặt ra, chẳng hạn nếu mỗi nơi áp dụng một bản sách giáo khoa riêng, thì trong trường hợp học sinh phải chuyển trường, hoặc chuyển địa bàn sinh sống đến nơi đang sử dụng bộ sách giáo khoa khác, điều gì sẽ xảy ra? Một băn khoăn khác là nếu liền một lúc có mấy bộ sách giáo khoa, thì học sinh sẽ thi như thế nào? Liệu có chuyện đề bài có trong sách này nhưng không có trong kia hay không?

Ngoài ra, một số phóng viên cũng đặt câu hỏi: "Vì sao trong 5 bộ sách giáo khoa được phê duyệt thì có tới 4 bộ do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. Việc này có khiến cho xu hướng độc quyền vẫn tiếp diễn không?".

Ngoài ra, phóng viên cũng quan tâm đến phương án xử lý của Bộ GD&ĐT đối với chương trình thực nghiệm của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, sau khi Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng đánh giá lại chương trình này và đối thoại với nhóm tác giả. Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nhóm tác giả chưa có văn bản kiến nghị gửi lên Bộ. Nếu nhóm tác giả có mong muốn đối thoại, thì đại diện Bộ này cũng như Hội đồng thẩm định sẵn sàng trao đổi.

Bộ GD&ĐT chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới Bộ GD&ĐT chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

VTV.vn - Có 32 sách giáo khoa lớp 1 của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt trong lần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước