Ai có quyền chọn lựa sách giáo khoa mới?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 20:11 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ năm 2020, sách giáo khoa theo chương trình mới sẽ chính thức được áp dụng ở lớp 1.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa. Hiện nay một trong những vấn đề mà dư luận quan tâm, ai sẽ là người có quyền quyết định trong việc chọn lựa sách giáo khoa để các giáo viên và nhà trường tổ chức dạy học?

Theo GS.TS Nguyễn Văn Cường, chuyên gia về phát triển chương trình, sách giáo khoa thuộc Trường Đại học Potsdam: Việc lựa chọn thống nhất sách giáo khoa trong phạm vi 1 tỉnh, thành sẽ thuận lợi cho công tác quản lý nhưng chưa hẳn đã sát với yêu cầu thực tiễn.

Còn việc cho phép các trường và giáo viên chọn sách thì đảm bảo được tính đa dạng và hiệu quả của việc dạy học nhưng đòi hỏi giáo viên và tổ bộ môn phải có năng lực tốt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang hoàn tất dự thảo hướng dẫn các tiêu chí chọn sách giáo khoa, dự kiến công bố trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước