Nhiều hoạt động văn hóa trong lễ khai mạc Hội Thu chùa Keo năm 2019

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/10/2019 20:14 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (8/10), Lễ hội chùa Keo 2019 đã được khai mạc tại xã Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Lễ hội chùa Keo được tổ chức hàng năm với nhiều ý nghĩa tốt đẹp như: tưởng nhớ công đức của Quốc sư Dương Không Lộ và những người có công xây dựng chùa Keo, quảng bá, giới thiệu mảnh đất con người Vũ Thư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh phần lễ, trong lễ hội còn có thêm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể thao như: biểu diễn trống hội, du thuyền hát giao duyên, biểu diễn võ thuật, thi kéo co, thi têm trầu cánh phượng, chọi gà cùng các trò chơi dân gian như: đập niêu, bịt mắt đánh trống, thi leo cầu ngô và bắt vịt. 

Nhiều hoạt động văn hóa trong lễ khai mạc Hội Thu chùa Keo năm 2019 - Ảnh 1.

(Ảnh: TTXVN)

Chùa Keo mở hội hai lần vào mùa xuân và mùa thu. Trong đó, lễ hội mùa thu được coi là chính hội, còn được gọi là Hội Thu chùa Keo.


Nhiều hoạt động văn hóa trong lễ khai mạc Hội Thu chùa Keo năm 2019 - Ảnh 2.

Hát giao duyên trong ngày khai hội chùa Keo. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)


Tưng bừng khai hội chùa Keo, Thái Bình Tưng bừng khai hội chùa Keo, Thái Bình

VTV.vn - Những ngày này, du khách thập phương có thể đến chùa Keo tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để tham gia lễ hội thu chùa Keo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước