Ô nhiễm do phương tiện giao thông đường dài

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 21:00 GMT+7

VTV.vn - Các tàu du lịch đường dài ở châu Âu đang thải lượng khí sulfur dioxide (SO2), gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn so với tất cả các loại xe ô tô trên đường phố gộp lại.

Đây là nội dung một báo cáo vừa được Tổ chức phi chính phủ "Vận tải và Môi trường" công bố. 

Báo cáo của Tổ chức "Vận tải và Môi trường" đã đưa ra một con số so sánh. Đó là 105 chiếc tàu du lịch hiện đang hoạt động tại Barcelona thải ra lượng khí suldur dioxid nhiều gấp 5 lần so với lượng khí thải của 560 nghìn chiếc xe ô tô di chuyển trong thành phố. 

Cũng theo báo cáo này, thành phố Barcelona, Palma de Majorca của Tây Ban Nha, Venice và Rome của Italy đứng đầu danh sách các thành phố châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lượng khí ô nhiễm mà các tàu du lịch thải ra. 

Không chỉ các tàu du lịch mà ngay cả ngành hàng không là một trong những ngành âm thầm góp phần lớn khí gây ô nhiễm môi trường. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng ngành hàng không đã đóng góp tới 2% lượng khí CO2 toàn cầu, ngang với cả một quốc gia công nghiệp phát triển. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước