Siêu bão Lekima gây thiệt hại tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/08/2019 17:53 GMT+7

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng do siêu bão Lekima tại Trung Quốc. (Ảnh: AP News)

VTV.vn - Ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị mất tích sau khi cơn bão Lekima đổ bộ vào thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của bão, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại Ôn Châu, khiến 16 người bị mất tích. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán khoảng 800.000 người. 300 chuyến bay đã bị hủy, trong khi các dịch vụ bến phà và đường sắt phải tạm ngừng hoạt động.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ mức cảnh báo đối với bão Lekima. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn đưa ra cảnh báo lũ lụt nguy hiểm khi bão đang di chuyển lên phía Bắc hướng tới Thượng Hải.


Đài Loan, Trung Quốc đối phó khẩn cấp với siêu bão Lekima Đài Loan, Trung Quốc đối phó khẩn cấp với siêu bão Lekima

VTV.vn - Ngày 9/8, nhà chức trách Đài Loan, Trung Quốc đã phải đóng cửa các trường học, chợ và doanh nghiệp khi siêu bão Lekima đổ vào vùng lãnh thổ này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước