Số ca mắc sởi tại Mỹ cao nhất trong 30 năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 21:24 GMT+7

Một điểm tiêm chủng vaccine phòng sởi ở Pomona, New York, Mỹ. Ảnh: AP

VTV.vn - Theo giới chức y tế Mỹ, tính từ đầu năm 2019 tới nay, số ca mắc sởi ở quốc gia này đã lên tới hơn 1.200 ca, con số cao nhất kể từ năm 1992.

Theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, tính từ ngày 1/1/2019 đến ngày 4/10/2019, cả nước Mỹ có 1.249 ca xác nhận mắc sởi. Các ca mắc chủ yếu là ở các trẻ không được tiêm chủng phòng sởi.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đứng trước nguy cơ phải tuyên bố dịch sởi xuất hiện trở lại sau gần 30 năm.

Không riêng tại Mỹ, toàn thế giới cũng chứng kiến các ca mắc sởi gia tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019, lên mức cao nhất kể từ năm 2006.

Phát động chiến dịch tiêm phòng sởi khẩn cấp tại CHDC Congo Phát động chiến dịch tiêm phòng sởi khẩn cấp tại CHDC Congo New York (Mỹ) dập thành công dịch sởi trước thềm năm học mới New York (Mỹ) dập thành công dịch sởi trước thềm năm học mới Bệnh sởi lan rộng tại Mỹ do không tiêm Vaccine Bệnh sởi lan rộng tại Mỹ do không tiêm Vaccine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước