Sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 20:24 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cả nước có khoảng 130.000 người mắc, trong đó 16 trường hợp tử vong. Riêng ở Đồng Nai, chỉ trong tháng 8 đã có hơn 11.000 người mắc sốt xuất huyết, trong đó 2 ca tử vong.

Hiện tình hình sốt xuất huyết vẫn đang trong thời kỳ cao điểm, diễn biến phức tạp do thời tiết mưa nắng đan xen tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh. Số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên cả nước đã cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2018.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), số ca mắc sốt xuất huyết trong 2 tháng qua tăng trung bình từ 5.000 đến 10.000 ca/tuần, tập trung nhiều tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cơ quan chức năng đã xử lý hơn 1.700 ổ dịch, đồng thời tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất dập dịch diện rộng, truyền thông nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân. Tuy nhiên, tại một số bệnh viện ở Đồng Nai cũng như một số tỉnh phía Nam đang lo ngại thiếu một loại dịch truyền thiết yếu dành cho bệnh nhân nặng để giữ nước và chống sốc. Phương án trước mắt sẽ mượn từ các cơ sở y tế lân cận để đáp ứng tạm thời.

Lo ngại thiếu dịch cao phân tử cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng Lo ngại thiếu dịch cao phân tử cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng Bà Rịa - Vũng Tàu: 4 ca tử vong do sốt xuất huyết Bà Rịa - Vũng Tàu: 4 ca tử vong do sốt xuất huyết Đồng Tháp: Người dân thờ ơ với công tác phòng chống sốt xuất huyết Đồng Tháp: Người dân thờ ơ với công tác phòng chống sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước