Sử dụng xe công đưa đón người nhà sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/07/2019 17:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hành vi sử dụng xe công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không đúng tiêu chuẩn, sử dụng ô tô vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng.

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 63 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ 1/9 tới đây. 

Cũng theo nghị định này, mức phạt tiền đối với hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, công năng của tài sản là từ 1 triệu đến 100 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. 

Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

'Vụ xe công đón người nhà Bộ trưởng là sự việc đáng tiếc' "Vụ xe công đón người nhà Bộ trưởng là sự việc đáng tiếc"

VTV.vn - Trả lời câu hỏi về vụ dùng xe công đón người nhà Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận “đây là việc hết sức đáng tiếc”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước