Tam Đảo - Thị trấn du lịch chờ thoát cảnh nhà không số, phố không tên

Xuân Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 18:52 GMT+7

VTV.vn - Có những con phố hàng chục năm nay không có biển tên, nhà không được gắn số. Người dân cho biết đã kiến nghị với chính quyền nhưng đợi mãi vẫn chưa có sự thay đổi.

Ở thị trấn Tam Đảo, nếu ai đó ngại hỏi đường thì đúng là sẽ phải rất mất công mới tìm ra được nơi mình muốn đến. Thay cho những tấm biến tên đường, tên phố, những tấm biển chỉ hướng đến các địa danh đã được dựng lên.

Tuy nhiên, tình trạng nhà chưa được đánh số, phố chưa được đặt tên ở thị trấn Tam Đảo suốt hàng chục năm qua không chỉ gây ra những khó khăn, phiền toái trong cuộc sống hàng ngày của người dân mà còn như một trong những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển du lịch của địa phương.

Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo cho biết, thực ra từ giữa năm 2018, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã họp và thông qua nghị quyết về vấn đề này. Dự án đặt tên đường phố đến nay đã xong phần thiết kế và đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công. Vấn đề còn lại bây giờ chỉ là sự đồng thuận của người dân về các vị trí đặt cột biển tên đường, tên phố.

Dự kiến, đến hết Quí II/2020, toàn bộ 8 tuyến đường, 8 tuyến phố và 1 công trình công cộng là công viên Tam Đảo sẽ chính thức được đặt tên. Nếu dự án quan trọng này không lỗi hẹn, Tam Đảo sẽ có thêm điều kiện phát triển, xứng tầm là một địa danh du lịch đã nổi tiếng từ lâu.

Tam Đảo – Thị trấn trong sương Tam Đảo – Thị trấn trong sương Tam Đảo sẵn sàng đón dòng khách chất lượng cao Tam Đảo sẵn sàng đón dòng khách chất lượng cao Thu hút đầu tư du lịch Tam Đảo Thu hút đầu tư du lịch Tam Đảo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước