Thay đổi nhận thức - Giải pháp chống lại vấn nạn bắt nạt trên mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/09/2019 20:52 GMT+7

VTV.vn - Trên một không gian mạng rộng lớn, không biên giới, sự tự giác, nhận thức của chính người sử dụng Internet sẽ là vũ khí mạnh nhất để chống lại các vụ bắt nạt trên mạng.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những lý do khiến số nạn nhân của các vụ bắt nạt trên mạng gia tăng, đó là do ngày càng có nhiều thanh thiếu niên nghiện Internet.

Hiện nay, các công ty công nghệ đang phối hợp giới chức các nước để đưa ra biện pháp ngăn chặn tình trạng bắt nạt trên mạng.

Line là một ứng dụng nhắn tin nổi tiếng tại Nhật Bản với 70 triệu người dùng. Thời gian vừa qua, nạn bắt nạt qua ứng dụng Line đã làm tổn hại hình ảnh của công ty và buộc Line phải thành lập một nhóm chuyên trách giải quyết vấn nạn này.

Các nhân viên của Line sẽ cùng các em học sinh thảo luận về tình trạng bắt nạt học đường và đưa ra các hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhắn tin.

Mỗi năm, có khoảng 2.000 khóa học như vậy được Line tổ chức, giúp nâng cao nhận thức của các em về tình trạng này và có sự đồng cảm với các nạn nhân.

Theo nhiều nhà tâm lý học trẻ em, sự đồng cảm chính là liều thuốc giải độc cho tình trạng bắt nạt học đường cũng như bắt nạt trên mạng. Đó cũng chính là bí quyết thành công của chương trình có tên "Gốc rễ của sự đồng cảm" tại Mỹ. Kể từ khi ra đời, chương trình đã góp phần giảm một nửa tình trạng bắt nạt học đường.

Theo trương trình này, các em học sinh sẽ được chứng kiến tình cảm giữa một người mẹ với một em bé 10 tháng tuổi hoàn toàn phụ thuộc và dễ bị tổn thương. Qua đó, các em sẽ tích lũy được các bài học về cảm xúc, các kỹ năng xã hội và quan trọng nhất đó là sự đồng cảm.

Cải thiện môi trường học tập cả ngoài đời cũng như môi trường trên mạng chính là nền tảng để học sinh có được trải nghiệm giáo dục tốt.

21#phantram thanh thiếu niên Việt Nam từng bị bắt nạt trên mạng Internet 21#phantram thanh thiếu niên Việt Nam từng bị bắt nạt trên mạng Internet

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát do UNICEF vừa công bố, 21% thanh thiếu niên Việt Nam tham gia khảo sát cho biết họ đã từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước