Bắt nạt trên mạng - Thực trạng đáng lo ngại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/10/2017 19:21 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, hành vi bắt nạt trên mạng có thể gây tổn thương về tinh thần nhiều hơn hành động bạo lực ngoài đời.

Bắt nạt trên mạng là cụm từ mà mọi người đang được nghe nói nhiều thời gian gần đây, khi mà ngày càng có nhiều người đã và đang trở thành nạn nhân của nó. Nếu hành vi bắt nạt trong đời thật chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, hành vi bắt nạt trên mạng xã hội lại kéo dài không có giới hạn.

Tại Anh, theo những số liệu thống kê mới nhất, cứ 10 phút lại xảy ra một vụ tấn công, bắt nạt trên mạng. Tổ chức chống nạn bắt nạt Ditch the Label của Anh đã thực hiện một cuộc khảo sát mà đối tượng là hơn 10.000 người, tuổi từ 12-20. Kết quả, 42% người cho biết đã bị bắt nạt trên Instagram, 37% bị bắt nạt trên Facebook và 31% bị bắt nạt trên Snapchat.

Tại Đức, các số liệu thống kê cũng cho thấy có tới ¼ thanh thiếu niên là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, phần lớn nạn nhân từ 12 tuổi trở lên.

Cuộc thăm dò 2.600 học sinh từ 13-15 tuổi năm 2015 tại Singapore cho thấy ngày càng có nhiều em là nạn nhân của những hành động thù địch trên mạng, như bị cô lập, tung tin đồn bằng tin nhắn hoặc thông điệp trên mạng, trở thành trò cười của người khác hoặc nhận tin nhắn xúc phạm.

Còn tại quốc gia Nam Á - Ấn Độ, các vụ bắt nạt trên mạng cũng đang không ngừng gia tăng. Hình thức bắt nạt phổ biến nhất là lạm dụng và lăng mạ chiếm 63% các vụ bắt nạt trên mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước