Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phòng, chống dịch với tinh thần bảo vệ sức khỏe người dân là quan trọng nhất

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/01/2020 19:01 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành về các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Phát biểu tại buổi làm việc chiều mùng 3 Tết, Thủ tướng khẳng định dù có phải thiệt hại về kinh tế nhưng phải đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân.

Đến chiều 27/1, 17 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận 2.797 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó, 80 trường hợp tử vong đều ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc đã ghi nhận 2.747 trường hợp tại 30 tỉnh, thành, hiện chỉ còn Tây Tạng chưa phát hiện trường hợp nhiễm nào. So với ngày 26/1, số ca mắc tăng 779 trường hợp và số tử vong tăng 24 trường hợp.

Tại Việt Nam hiện đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi vào vùng dịch. 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm chủng mới của virus Corona và 38 trường hợp tiếp tục theo dõi cách ly bao gồm cả 2 trường hợp người Trung Quốc là bố con bước đầu dương tính tới virus Corona đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngay từ khi căn bệnh này bùng phát, ngày 29 Tết, Thủ tướng đã ban hành Công điện chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh này. 3 ngày qua, dù đang nghỉ Tết nhưng nhiều biện pháp mạnh mẽ đã được triển khai, tuy nhiên, Thủ tướng thấy cần tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn để bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân. Trước hết, Thủ tướng yêu cầu mọi thông tin về dịch bệnh này phải được cập nhật và báo cáo thường xuyên tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế đã nâng mức đáp ứng cao nhất, từ 0h ngày mùng 1 Tết, tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đã thực hiện khai báo y tế. Trong 3 ngày qua, đã có trên 76.000 hành khách đi trên 104 chuyến bay từ khu vực có dịch đã khai báo y tế.

Cùng với thực hiện giám sát chặt chẽ trong các cơ sở y tế và cộng đồng, các cơ sở y tế trong cả nước đã sẵn sàng tổ chức cách ly, thu dung điều trị các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, đồng thời có các phương án mở rộng nếu dịch bùng phát trên diện rộng.

Nhấn mạnh tới yêu cầu không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống chính trị nhất là các bộ trưởng có liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải chủ động, sát sao trong phòng chống dịch. Nếu ở địa phương nào phát hiện người bị nhiễm chủng mới virus corona phải khoanh vùng để xử lý theo đúng quy trình, tuy nhiên, trong phòng chống dịch không được phân biệt đối xử quốc tịch.

Để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, cùng với việc Ban hành chỉ thị của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban. Thủ tướng cũng ra lệnh tạm dừng các chuyến bay và các tour du lịch đi và đến các các tỉnh, thành của Trung Quốc đã công bố dịch, đồng thời thực hiện giám sát và kiểm tra thân nhiệt tại tất cả các cửa khẩu, đồng thời cấm tuyệt đối đi lại qua đường mòn lối mở qua biên giới và hạn chế tối đa công dân Việt Nam đến các vùng có dịch, đi cùng với quản lý những người có nguy cơ với quy trình chặt chẽ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cung cấp khẩu trang phòng virus cho các lực lượng làm việc tại các cửa khẩu và nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới. Nếu ai vi phạm phải xử lý nghiêm.

Với tinh thần có thể thiệt hại về kinh tế để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ và địa phương hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, nhất là các lễ hội sau Tết Nguyên đán, đồng thời khuyến cáo khách du lịch và người hạn chế di chuyển nhiều nếu không cần thiết. Còn Các cơ quan báo chí cần tăng cường truyền thông theo thông tin chính thống của Bộ Y tế để người dân có nhận thức đúng để tự phòng chống, nhưng cũng không được gây hoang mang.

Cùng với giao Bộ Y tế chuẩn bị sẵn sàng đủ các cơ số thuốc để phòng dịch, Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng chuẩn bị sẵn sàng 9 bệnh viện dã chiến từ Bắc vào Nam để có thể tham gia thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm virus.

Chuyện những người ở tuyến đầu chống dịch viêm phổi cấp Chuyện những người ở tuyến đầu chống dịch viêm phổi cấp Việt Nam theo dõi cách ly 37 trường hợp có tiền sử từ vùng dịch viêm phổi cấp Việt Nam theo dõi cách ly 37 trường hợp có tiền sử từ vùng dịch viêm phổi cấp Dịch viêm phổi cấp lan rộng: Hỗ trợ công dân Việt Nam tại Trung Quốc Dịch viêm phổi cấp lan rộng: Hỗ trợ công dân Việt Nam tại Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước