Tiêm chất làm đầy, 2 cô gái bị nhiễm trùng nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 18:43 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, 2 bệnh nhân nữ bị biến chứng nặng do tiêm chất làm đầy. Điều đáng nói, cả 2 bệnh nhân đều thực hiện tại những nơi không được cấp phép.

Sau khi tiêm 2 mũi mỡ tự thân để khuôn mặt đầy đặn, một cô gái đã phải điều trị trong bệnh viện gần 2 tháng, vì liên tục xuất hiện các ổ mủ do nhiễm trùng nghiêm trọng. Được biết, bệnh nhân đã tiêm mỡ tự thân tại một spa nằm trên đường Ngô Tất Tố, Hà Nội. Ngay sáng hôm sau mặt bệnh nhân đã bị biến dạng và sưng vù. Chủ spa đã kê đơn thuốc, nhưng bệnh nhân uống 1 tuần không đỡ.

Tương tự, một bệnh nhân khác bị nhiễm trùng nặng hai bên mông do tiêm chất làm đầy. Được biết, bệnh nhân đã đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm chất làm đầy nhưng không biết là chất gì. Chất lỏng được chiết xuất vào một chai dịch truyền không có nhãn mác, không có tên sản phẩm. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết đây là silicon lỏng đã bị cấm sử dụng trong làm đẹp.

Hai bệnh nhân này sẽ còn phải điều trị trong một thời gian dài. Đặc biệt, ngoài việc điều trị nhiễm trùng, cô gái tiêm mỡ tự thân còn phải tìm các giải pháp giảm nguy cơ sẹo xấu, co kéo gây biến dạng khuôn mặt.

Nguy hiểm: tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc Nguy hiểm: tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc

VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tiếp nhận và điều trị cho khá nhiều trường hợp tai biến xảy ra do tiêm chất làm đầy tại các spa, trung tâm thẩm mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước