Trung Quốc siết chặt dòng người trở lại thành phố để tránh lây lan COVID-19

Thái Bình, Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 17:56 GMT+7

Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp mạnh mẽ để tránh lây lan COVID-19.

VTV.vn - Các tỉnh, thành ở Trung Quốc áp dụng nhiều giải pháp mạnh mẽ để hạn chế lây lan dịch COVID-19 khi người lao động tiếp tục đổ về các thành phố lớn làm việc.

Ngày 15/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 142 trường hợp tử vong do COVID-19 (nCoV), nâng tổng số trường hợp tử vong lên 1.665 người. Tổng số ca mắc đến nay là 68.500 ca.

Trong 2 tuần cuối tháng 2 này, ngành chức năng Trung Quốc dự báo có khoảng 120 triệu người lao động từ các địa phương đổ về các thành phố, trung tâm công nghiệp lớn để đi làm.

Cùng với các giải pháp như khử trùng, vệ sinh phương tiện, các tuyến tàu cao tốc cũng thực hiện chủ trương không bán vé tàu đầy toa, mà bán từ khoảng 50 - 60% để tạo khoảng cách an toàn cho hành khách. Đó là chưa kể với việc bán vé online bằng các hình thức đăng nhập quét mã, những thông tin về quê quán cũng như bệnh tật của hành khách đã được cập nhật trên mạng.

Theo lãnh đạo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, những hành khách có triệu chứng như ho hay sốt nhẹ cũng bị cấm đi tàu. Dịch bệnh COVID-19 đã làm lượng hành khách đi tàu cao tốc, máy bay và đi đường bộ trong dịp Tết giảm mạnh.

Tại tâm dịch Hồ Bắc, số ca nhiễm mới giảm ngày thứ 3 liên tiếp sau ngày tăng đột biến do tính gộp cả số ca khám lâm sàng.

Đến nay, Trung Quốc đại lục đã có 9.419 người chữa khỏi và xuất viện. Một số địa phương Trung Quốc cũng triển khai giải pháp thực hiện quản lý nghiêm ngặt người dân khu phố hay thôn xóm bằng cách phát phiếu ra vào để hạn chế số lần ra khỏi nhà mỗi tuần, cũng như kiểm soát người lạ đến địa phương.

Những biện pháp mạnh như siết chặt quản lý, kiểm soát những người từ vùng khác đến thành phố phải tự cách ly hay khai báo y tế chặt chẽ đang dược nhiều địa phương Trung Quốc áp dụng. Hôm nay (16/2) là ngày thứ 12 liên tiếp số ca mắc COVID-19 ở các tỉnh, thành ngoài tâm dịch Hồ Bắc giảm.

Đường phố New York (Mỹ) ảm đạm do dịch COVID-19 Đường phố New York (Mỹ) ảm đạm do dịch COVID-19

VTV.vn - Việc hạn chế đi lại của các du khách Trung Quốc do dịch COVID-19 (nCoV) đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu của ngành du lịch Mỹ nói chung và New York nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước