Tuyên án vụ trẻ lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Đình Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/01/2020 18:54 GMT+7

VTV.vn - Bị cáo Nguyễn Bích Quy chịu 24 tháng tù giam; bị cáo Doãn Quý Phiến chịu 15 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thị Thủy chịu án 12 tháng tù.

Sáng 15/1, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên án sơ thẩm vụ án trẻ lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón. Các mức án cụ thể của từng bị cáo như sau:

- Bị cáo Nguyễn Bích Quy là người đưa đón trẻ có trách nhiệm và vai trò chính trong việc gây ra vụ việc, tuyên phạt 24 tháng tù giam với tội danh vô ý làm chết người.

- Bị cáo Doãn Quý Phiến là lái xe xử phạt 15 tháng tù với tội danh vô ý làm chết người.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thủy 12 tháng tù với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung là cấm hành nghề trong thời hạn 1 năm.

- Về trường Tiểu học Gateway, do gia đình không có ý kiến và có thỏa thuận dân sự nên không xem xét trách nhiệm của trường.

Ngoài ra, bị cáo Doãn Quý Phiến phải bồi thường gia đình bị nạn 20 triệu đồng. Công ty TNHH Ngân Hà bồi thường 249 triệu đồng.

Người đưa đón học sinh trường Gateway lĩnh 2 năm tù Người đưa đón học sinh trường Gateway lĩnh 2 năm tù Nhìn lại diễn biến vụ học sinh trường tiểu học Gateway tử vong trên xe ô tô Nhìn lại diễn biến vụ học sinh trường tiểu học Gateway tử vong trên xe ô tô Xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh Xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước