Vì sao thường xuyên xảy ra ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/07/2019 20:17 GMT+7

VTV.vn - Đường 32 trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, phía Tây Hà Nội, thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do mặt đường gồ ghề, nhiều ổ gà. Đó là hệ quả của việc các nhà thầu dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, sau khi hoàn thành vẫn chưa trả lại nguyên trạng mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường của người dân, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận tại đường Hồ Tùng Mậu, một trong những tuyến đường thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, các nhà thầu đã thi công xong và hoàn trả mặt bằng trên trục đường này, nhưng trên đường còn vô số điểm lồi lõm, không đúng với mặt đường bằng phẳng trước khi thi công. 

Mặt đường xấu khiến các phương tiện di chuyển chậm, khó khăn để tránh ổ gà, sống trâu. Điều này cũng góp phần khiến cho tuyến đường từ Hồ Tùng Mậu đi Cầu Diễn trở thành một điểm đen về ùn tắc giao thông mỗi giờ tan tầm tại Hà Nội.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay thành phố có hơn 30 công trình thi công hoàn trả mặt bằng kém chất lượng.

Được biết, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp hoàn trả mặt bằng kém chất lượng. Có nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải thi công lại đảm bảo đúng chất lượng như ban đầu của mặt đường như trước đây.

Ùn tắc giao thông tại Hà Nội ngày càng trầm trọng Ùn tắc giao thông tại Hà Nội ngày càng trầm trọng

VTV.vn - Theo các chuyên gia, ước tính mỗi năm ùn tắc giao thông gây thiệt hại về kinh tế gần 13.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước