Việt Nam thuộc top 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới

Quang Phồn - Đình Trung (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 20:22 GMT+7

VTV.vn - Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ 15 gánh nặng lao kháng đa thuốc, số người chết do lao năm 2017 ước tính là 12.000 người, cao hơn nhiều so với con số tử vong do TNGT.

Trong khi đó, 70% số người mắc lao ở trong độ tuổi lao động nên ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các gia đình và xã hội. Đối với bệnh nhân bị lao, điều quan trọng nhất là uống thuốc đầy đủ, nếu không sẽ gây ra hiện tượng lao kháng thuốc. Vì vậy, bệnh nhân điều trị tại cộng đồng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và được hướng dẫn chế độ ăn uống, chăm sóc.

Trong những năm qua, Chương trình Phòng chống lao quốc gia đã phát hiện, chẩn đoán, điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân lao. Quan trọng hơn, chương trình đã xây dựng được một hệ thống mạng lưới phòng chống bệnh lao từ Trung ương đến địa phương.

Theo kết quả điều tra toàn quốc, trong 10 năm qua, bệnh lao ở Việt Nam đã giảm được 31%. Trong những năm gần đây, tốc độ giảm nhanh hơn. Mặc dù vậy, Chương trình phòng chống lao vẫn gặp nhiều thách thức, đó là xóa bỏ rào cản kỳ thị để duy trì bền vững những kết quả đã đạt được đến năm 2030.

Nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân lao Nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân lao

VTV.vn - Những năm qua, Chương trình Phòng chống lao Quốc gia đã góp phần giảm bớt số người mắc bệnh lao và chữa trị cho hàng chục nghìn người khỏi hẳn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước