Nghệ An:

Vụ trẻ sơ sinh tử vong: Người mẹ qua đời sau 4 ngày sinh con

-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 17:55 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong tại BV đa khoa Quỳnh Lưu cách đây 4 ngày, người mẹ được chuyển lên BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An cũng đã tử vong vào tối 22/11.

Chiều nay (23/11), cơ quan chuyên môn sẽ khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ này.

Sản phụ Hồ thị Mơ, ở xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, 27 tuổi nhập viện vào ngày 19/11 để chờ sinh. 5 tiếng sau, chị Mơ có dấu hiệu ngã quỵ và ngất. Các bác sĩ đã tiến hành mổ và dùng các biện pháp để cứu sản phụ cùng thai nhi. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không cứu được thai nhi, trong khi đó sản phụ Mơ nguy kịch. 

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Nghệ An, nguyên nhân thai nhi tử vong nghi là do tắc mạch ối.

Bộ Y tế khẳng định việc sinh con thuận tự nhiên là phản khoa học Bộ Y tế khẳng định việc sinh con thuận tự nhiên là phản khoa học

VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP.HCM phải nhấn mạnh nội dung truyền thông về sự nguy hiểm của sinh con thuận tự nhiên mà không có hỗ trợ y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước