Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho thị trường Nga

Thường trú Đài THVN tại Nga

23/12/2025 12:07 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đã trở thành nguồn cung lớn nhất, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nhập khẩu cà phê của nước Nga.

Báo chí Nga mới đây đã trích dẫn dữ liệu từ nền tảng UN Comtrade và cơ quan hải quan quốc gia, công bố các nhà cung cấp cà phê chính cho thị trường Nga năm 2025. Theo đó, dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã trở thành nguồn cung lớn nhất, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nhập khẩu cà phê của nước Nga.

Từ quốc gia được biết đến với truyền thống uống trà, nước Nga giờ đây đã trở thành một cường quốc yêu thích cà phê. Theo thống kê, trung bình mỗi người Nga uống khoảng 60 lít cà phê mỗi năm và gần một nửa lượng cà phê nhập khẩu vào đây là đến từ Việt Nam.

Theo Báo Nga Rossiyskaya Gazeta, lượng tiêu thụ cà phê đang tăng nhanh ở Nga, với 389.000 tấn loại đồ uống này được tiêu thụ mỗi năm. Các chuyên gia dự đoán, bất chấp giá cả tăng đáng kể, lượng tiêu thụ cà phê ở Nga khó có thể giảm. Hiệp hội các nhà sản xuất trà và cà phê Nga cho biết, nhập khẩu cà phê xanh, tức là nguyên liệu thô, đạt mức cao kỷ lục 234.000 tấn trong năm 2024. Nguồn cung đến từ 40 quốc gia, trong đó Việt Nam và Brazil là những nhà cung cấp chính.

Theo Hãng tin RIA Novosti, Nga đã tăng nhập khẩu cà phê: trong 9 tháng đầu năm 2025, lượng mua tăng 45,5% (295 triệu USD). Việt Nam vẫn giữ vị trí dẫn đầu, giống như cùng kỳ năm trước: cường quốc cà phê châu Á này đã tăng lượng hàng xuất khẩu sang Nga lên gấp 1,5 lần, đạt 351,5 triệu USD. Brazil ở vị trí thứ hai, đạt 288 triệu USD. Indonesia đã vượt qua Hà Lan ở vị trí thứ 3.

Cà phê Robusta từ Việt Nam đang ngày càng chiếm thị phần lớn tại Nga. Tờ Luận chứng và Sự kiện dẫn nguồn từ Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam cho biết, dự kiến vụ thu hoạch cà phê năm 2025-2026 sẽ đạt kỷ lục, cao hơn 10% so với mùa trước. Điều này, theo các chuyên gia Nga, sẽ giúp nếu không làm giảm giá, thì ít nhất cũng kiềm chế được sự tăng giá.

Theo tờ Tin tức Izvestia, giá cà phê hạt nguyên chất tại Nga đã tăng đến 30% trong năm qua. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết không thuận lợi tại các nước xuất khẩu chính, lạm phát và chi phí vận chuyển cao.

Tất cả cà phê ở Nga đều được nhập khẩu, vì không có sản xuất trong nước ở quy mô công nghiệp. Nga sẽ trở thành một trong năm quốc gia nhập khẩu cà phê hàng đầu thế giới vào năm 2026. Dù giá cà phê nhập khẩu có tăng, người Nga sẵn sàng trả giá cao hơn để được uống cà phê.

Tin liên quan

Cà phê, rau quả dẫn đầu xuất siêu nông nghiệp 18 tỉ USD

Cà phê, rau quả dẫn đầu xuất siêu nông nghiệp 18 tỉ USD

VTV.vn - Trong 10 tháng qua, khi cả nền kinh tế xuất siêu 20 tỉ USD thì riêng nông nghiệp đã đóng góp tới 18 tỉ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.