Việt Nam lọt Top 15 nước có thương mại lớn nhất toàn cầu

Ban Thời sự

19/12/2025 20:31 GMT+7

VTV.vn - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt kỷ lục mới, ước đạt gần 920 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2024; đưa Việt Nam vào Top 15 cường quốc thương mại toàn cầu.

Chiều nay (19/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Công thương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Công thương đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng, lập nhiều kỷ lục mới. Trong đó, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, luôn chiếm trên 30% cơ cấu GDP. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm về năng lượng như đường dây 500kV mạch 3, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt kỷ lục mới, ước đạt gần 920 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2024; đưa Việt Nam vào Top 15 cường quốc thương mại toàn cầu.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả quan trọng mà ngành Công thương đạt được. Thủ tướng khái quát những thành tựu trong 35 chữ: Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại được mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng, bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh-gọn-mạnh".

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình, nghiên cứu thêm một số giải pháp phù hợp với ba xu hướng lớn. Đó là xu hướng phân tách, phân mảnh, căng thẳng địa chính trị, các vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục tác động mạnh tới khu vực và nước ta; xu thế tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu đang chững lại và xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương phải cùng cả nước tăng trưởng hai con số, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu, tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh "6 tiên phong" với ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Tiên phong thứ nhất là tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiên phong thứ hai là tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa và xanh hóa. Tiên phong thứ ba là tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thứ tư là tiên phong trong chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tuyên chiến với các loại hàng giả, hàng nhái, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa. Thứ năm là tiên phong trong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên. Thứ sáu là tiên phong trong phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu, về mặt quản lý, điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu".

Làm rõ hơn nội hàm "6 tiên phong" này, Thủ tướng nhấn mạnh, khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ có máy móc, Bộ Công thương phải tham mưu xây dựng đường lối, thể chế hóa phù hợp tình hình, đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi vào chiều sâu. Về đa dạng hóa thị trường, Thủ tướng nêu rõ cần chú ý các thị trường ngách; nghiên cứu các sản phẩm mà thị trường cần chứ không phải cái mà ta có, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài phải làm tốt việc này. Về vấn đề cung ứng điện, giá điện, trong đó có điện tái tạo, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện trên cơ sở "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ". Đặc biệt, ngành phải tuyên chiến, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân và giống nòi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng toàn ngành Công thương sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, với phương châm "sản xuất là việc làm, giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường", "hàng hóa lưu thông thì cộng đồng sung túc".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.