Việt Nam tiếp tục là điểm đến của vốn Nhật Bản trong lĩnh vực dịch vụ

Mai Phương

11/02/2026 10:32 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cho biết sẵn sàng mở rộng đầu tư kinh doanh trong 1-2 năm tới.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1 ước đạt 1,68 tỷ USD. Đây là mức cao nhất trong 5 năm. Khảo sát riêng của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy, hơn 67% doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam có lãi. Mức cao nhất từ năm 2009 cho tới nay và họ sẵn sàng mở rộng đầu tư kinh doanh trong 1-2 năm tới.

Bước sang năm 2026, dòng vốn FDI từ Nhật không chỉ tăng về lượng mà còn đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất, khi coi Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất mà còn là thị trường tiêu dùng quan trọng.

Cứ 10 chiếc áo tại cửa hàng Uniqlo Việt Nam, có 6 chiếc áo được sản xuất tại Việt Nam. Với mạng lưới vừa cán mốc 30 cửa hàng trên toàn quốc đầu năm 2026, nhà bán lẻ này đang minh chứng cho chiến lược, biến Việt Nam từ "công xưởng xuất khẩu" thành "thị trường tiêu dùng trọng điểm".

Ông Akiyama Naoki - Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết: "Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng sang các thành phố mới. Bên cạnh đó, trong giai đoạn chuẩn bị và trong kỳ nghỉ Tết, chúng tôi sẽ duy trì hoạt động cả kênh bán hàng trực tuyến và cửa hàng vật lý".

Không chỉ bán lẻ, lĩnh vực dịch vụ cũng chứng kiến sự thâm nhập sâu của các liên doanh Nhật Bản. Điển hình là phân khúc suất ăn công nghiệp và thực phẩm chế biến sẵn.

Ông Wako Kiharu - Chủ tịch Tập đoàn Nikkoku Trust Nhật Bản cho hay: "Chúng tôi đã có những bước đầu trong tìm hiểu về thị trường suất ăn công nghiệp tại Việt Nam. Về lâu dài chúng tôi hướng đến sản xuất các suất ăn sẵn hoặc các suất ăn bày bán tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Việc này sẽ triển khai theo từng giai đoạn và lựa chọn các nhóm khách hàng dựa trên thế mạnh của đối tác".

Theo JETRO, trong số các doanh nghiệp Nhật Bản mới đăng ký đầu tư vào Việt Nam, lĩnh vực phi sản xuất hiện chiếm tới 65% - tăng mạnh so với mức 50 - 55% của những năm trước.

Ông Okabe Mitsutoshi - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP. Hồ Chí Minh cho hay: "Ngoài lĩnh vực sản xuất, trong thời gian gần đây, chúng tôi nhận được ngày càng nhiều đề xuất đầu tư từ các doanh nghiệp dịch vụ như ẩm thực, bán lẻ, thương mại và phân phối. Vì vậy, trong năm 2026, xu hướng đầu tư từ các ngành dịch vụ phi sản xuất vào Việt Nam, bao gồm cả đầu tư và thương mại, nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng".

Khoảng 54% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết lý do lớn nhất để họ mở rộng là tiềm năng tăng trưởng của thị trường nội địa thay vì lợi thế giá nhân công như trước đây. Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi trong lĩnh vực phi sản xuất cũng đạt 72% - cao hơn hẳn mức trung bình chung. Điều này giải thích lý do dòng vốn từ Nhật Bản tiếp tục hướng vào việc khai thác thị trường tiêu dùng tiềm năng tại Việt Nam.

Tin liên quan

Khởi đầu năm 2026: Dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng, niềm tin vào thị trường Việt Nam ổn định

Khởi đầu năm 2026: Dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng, niềm tin vào thị trường Việt Nam ổn định

VTV.vn - Sự gia tăng của các dự án mới cùng tốc độ giải ngân ổn định đang góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.