50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển

Anh Đức (Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (1969 - 2019) vừa được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển.

Cách đây 50 năm, Thụy Điển là nước Tây Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đây cũng là quốc gia đã đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 3,4 tỷ USD để triển khai nhiều công trình biểu tượng.

Trong số đó có Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Uông Bí (Quảng Ninh), Nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ); các dự án trồng rừng, cải cách hành chính góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội cũng như thành công của Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nông sản Việt Nam tăng trưởng trên thị trường Thụy Điển Nông sản Việt Nam tăng trưởng trên thị trường Thụy Điển Hội người Việt tại Thụy Điển đón Tết cổ truyền Hội người Việt tại Thụy Điển đón Tết cổ truyền “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển” “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước