Ca nhạc từ thiện Xuân 2018 tại Moscow

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 06:32 GMT+7

VTV.vn - Tối 29/12, tại trung tâm thương mại Hà Nội Moscow tại Liên bang Nga đã diễn ra chương trình ca nhạc từ thiện “Xuân 2018”.

Chương trình do Chi hội phụ nữ Trung tâm thương mại Moscow phối hợp với nhà hàng Cửu Long tổ chức nhằm nhằm quyên góp ủng hộ các tiểu thương Việt Nam bị thiệt hại nặng nề do vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở khu chợ Việt Nam thuộc thành phố Orenburg, Nga hồi đầu tháng 12; giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em bị khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phố ở trong nước như TP.HCM, Hải Phòng, Đắk Lắk, Đắk Nông…

Ca nhạc từ thiện Xuân 2018 tại Moscow - Ảnh 1.

Bà con người Việt đến tham dự, quyên góp ủng hộ.

Trong vài năm gần đây, tình hình làm ăn, kinh doanh của cộng đồng người Việt tại Nga nói chung gặp không ít khó khăn. Nhưng với tấm lòng tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", hướng về quê hương đất nước, bà con đã đến tham dự chương trình ca nhạc từ thiện "Xuân 2018" khá đông và quyên góp tiền để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Vũ đoàn "Bước chân hai thế kỷ" từ TP.HCM sang biểu diễn không nhận thù lao, nhằm đóng góp chút công sức cho chương trình ca nhạc từ thiện.

Bà Phạm Thị Oanh - Chủ tịch Chi hội phụ nữ Trung tâm thương mại Moscow cho biết tổng số tiền quyên góp được trong buổi tối 29/12 là 121.000 Rúp, sẽ được Chi hội về nước trao tận tay các địa chỉ cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, Chi hội đã có kế hoạch sẽ chuyển 100 bao gạo, trị giá 100.000 Rúp, giúp đỡ cho các tiểu thương người Việt bị thiệt hại do cháy chợ ở Orenburg, Nga.

Ca nhạc từ thiện Xuân 2018 tại Moscow - Ảnh 2.

Một tiết mục ca nhạc trong chương trình.

Sau hơn 4 năm kể từ ngày thành lập, với hơn 200 hội viên, Chi hội phụ nữ Trung tâm thương mại Moscow đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Chi hội đã tổ chức được nhiều chương trình từ thiện, xây nhà tình nghĩa để giúp đỡ bà con hộ nghèo, các cụ già neo đơn, cháu nhỏ tàn tật.

Dự kiến, tháng 6/2018 Chi hội sẽ tiến hành đại hội để thành lập Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Moscow nhằm mở rộng hoạt động, thu hút thêm nhiều hội viên, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước