Các công trình, dịch vụ công cộng phải được thiết kế phù hợp với người khuyết tật

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng.

Người khuyết tật có quyền tiếp cận với các công trình, các dịch vụ công cộng như nhà chung cư, cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học… tuy nhiên hiện nay không phải tất cả mọi công trình, mọi dịch vụ công cộng ở Việt Nam đều có những không gian thiết kế phù hợp dành cho người khuyết tật. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng.

Các công trình cải tạo hay xây mới sau năm 2014 sẽ phải thực hiện quy định này. Sự thay đổi này đã giúp mở rộng hơn cánh cửa hòa nhập dành cho người khuyết tật.

Xe lăn đứng dành cho người khuyết tật Xe lăn đứng dành cho người khuyết tật Dịch vụ xe ôm ba bánh cho người khuyết tật Dịch vụ xe ôm ba bánh cho người khuyết tật Cử tạ người khuyết tật Việt Nam tự tin chinh phục HCV Paralympic Cử tạ người khuyết tật Việt Nam tự tin chinh phục HCV Paralympic

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước