Chính phủ Việt Nam quyết tâm đưa trẻ khuyết tật đến trường

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 12/04/2018 10:24 GMT+7

VTV.vn - Đưa trẻ khuyết tật đến trường là một quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, thể hiện ở mục tiêu đến năm 2020 có 70% trẻ khuyết tật được đi học.

Trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh sự nỗ lực của Chính phủ, sự cố gắng của gia đình, còn có sự đồng hành của các tổ chức phi chính phủ mà Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam là một trong số đó.

Sau 50 năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức này đã có những đóng góp đáng kể trong việc góp phần đưa trẻ khuyết tật đến trường.

Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tại tỉnh Cao Bằng qua phóng sự sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước