Chợ vùng biên - điểm giao lưu văn hóa Việt - Trung

Minh Hoàng - Đức Dũng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 04/07/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là nơi buôn bán, tạo sinh kế ổn định cho người dân hai bên đường biên, chợ mốc 53 huyện Trùng Khánh, Cao Bằng từ lâu đã trở thành điểm giao lưu văn hóa.

Sau 8 năm phân giới cắm mốc trên thực địa từ 2001-2009, biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được phân định đánh dấu bằng một hệ thống mốc giới chi tiết, hiện đại, tạo điều kiện để lực lượng chức năng hai nước thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới một cách hiệu quả.

Đặc biệt, người dân sống ở khu vực hai bên đường biên đã có thể nhận biết rõ ràng ranh giới giữa hai nước để yên tâm định cư, mở mang sản xuất, thúc đẩy giao thương và ổn định đời sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước