Độc đáo Tết năm mới tại một số nước ASEAN

Cửa sổ ASEAN-Thứ ba, ngày 21/04/2015 11:02 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, người dân một số nước ASEAN gồm Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào và đồng bào Khmer Nam bộ tại Việt Nam đã đón năm mới cổ truyền.

Mặc dù mang những cái tên khác nhau như Bunpimay, Chol Chnam Thmay, Songkran hay Thingyan, Tết năm mới này đều xuất phát từ Phật lịch và thường đi kèm với Lễ hội té nước.

Tết năm mới theo Phật lịch vào giữa tháng 4 hàng năm đã trở thành nét văn hóa đặc biệt tại một số quốc gia ASEAN là Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan. Tại ASEAN, năm mới được các nhóm nước đón vào những thời điểm khác nhau, theo tôn giáo hoặc truyền thống. Việt Nam và Singapore đón Tết Nguyên đán theo lịch Âm. Bruinei, Malaysia và Indonesia đón Tết theo lịch Hồi giáo. Philippines, Singapore cũng đón Tết theo lịch Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước