Hàn Quốc tài trợ 20 triệu USD để Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 09:32 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ cam kết tài trợ 20 triệu USD cho Việt Nam trong công tác này.

Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hợp tác trong một dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Lễ khởi động dự án này sẽ được tổ chức sáng nay (9/3) tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sẽ cam kết tài trợ 20 triệu USD cho Việt Nam trong công tác này.

Đây là một trong những dự án rà phá bom mìn bằng nguồn tài trợ nước ngoài có quy mô lớn. Mục tiêu là nhằm loại bỏ triệt để ảnh hưởng của bom mìn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho người dân trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Một số chương trình cụ thể của dự án bao gồm: Khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn, quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước