Hoa tươi trong các nghi lễ thờ cúng ở Việt Nam

Thái Tần - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 23/10/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - Ở một đất nước có nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo như Việt Nam, hoa là một phần không thể thiếu trong các nghi lễ thờ cúng.

Theo truyền thống, hoa phải được bày lên đĩa để dâng cúng và những loại hoa cúng này thường được bán trong những gói lá dong bọc một cách cẩn thận. 

Ngày nay, đa phần mọi người đã chuyển sang dùng bình hoa cúng. Tuy nhiên, có một người phụ nữ 80 tuổi vẫn quyết tâm duy trì nét văn hóa này của người Hà Nội. Đó là bà Phan Thị Thu, một trong những người bán gói hoa cúng cuối cùng ở thủ đô.

Hà Nội: Giá hoa tươi tăng mạnh trước ngày 20/10 Hà Nội: Giá hoa tươi tăng mạnh trước ngày 20/10 Coutinho 'tươi như hoa' tập luyện cùng Neymar Coutinho "tươi như hoa" tập luyện cùng Neymar 10 mẹo hay giữ hoa tươi lâu chị em nên biết 10 mẹo hay giữ hoa tươi lâu chị em nên biết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

Từ khóa:

hoa tươi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước